Muốn làm nhà thì... phá rừng!

Thứ hai, 14/05/2018 15:30

Đầu tháng 4-2018, khi nghe kiểm sát viên VKSND H. Vĩnh Thạnh (Bình Định) tống đạt cáo trạng truy tố về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, Hà Mộng Xuyên (1986, trú thôn 2, xã Sơn Lang, H. KBang, tỉnh Gia Lai) gục đầu, đôi mắt đỏ hoe cố nén những giọt nước mắt. Chỉ vì muốn nhanh chóng có tiền xây một ngôi nhà khang trang, muốn vợ con có cuộc sống sung túc mà Hà Mộng Xuyên đã đi vào con đường phạm pháp, để rồi giờ đây vướng vòng lao lý, gia đình càng thêm khốn khó. Không chỉ thế, Xuyên còn khiến hơn chục thanh niên khác ở H. Vĩnh Thạnh và H. KBang liên lụy, trong đó có “trợ thủ” đắc lực là Đinh Văn Nhâm (1987, cùng trú H. KBang) cũng bị truy tố cùng tội danh với vai trò đồng phạm, song trước đó đã được cho tại ngoại.

Hà Mộng Xuyên (giữa).

Trước Tết Nguyên đán 2017 khoảng 10 ngày, Xuyên một mình đến nhà Đinh Bít (còn gọi Cu Đen, ở làng K2, xã Vĩnh Sơn, H. Vĩnh Thạnh) gạ gẫm Bít đi đốn cây gỗ rừng bán cho mình kiếm tiền tiêu Tết. Sau khi thống nhất giá cả, quy cách gỗ, loại gỗ và địa điểm giao, Xuyên vào rừng tìm và xác định vị trí những cây gỗ dổi. Hôm sau, được Xuyên “chỉ điểm”, Đinh Bít rủ Đinh Nui (trú cùng làng) mang cưa máy vào đó đốn hạ rồi xẻ thành 4 lóng. Trong lúc Bít và Nui hành sự, Xuyên đến xem qua rồi dặn: “Hai đứa làm xong cây này rồi đi xung quanh tìm thấy có cây dổi nào nữa thì cưa luôn kiếm tiền nhé, đưa ra đến đường thì alô anh”. Bít và Nui đã cưa thêm một cây dổi nữa rồi chuyển ra đường giao cho Xuyên, nhận thù lao 500 ngàn đồng. Ngay trong đêm, Xuyên bán cho một người lạ được 2,1 triệu đồng.

Thấy quá dễ ăn, liên tiếp những ngày sau, Xuyên đến làng K2, Vĩnh Sơn tìm những thanh niên đang cần việc làm để gạ gẫm họ vào rừng đốn gỗ bán cho mình kiếm tiền tiêu Tết. Những thanh niên này lại rủ thêm người khác cùng tham gia thành 3 nhóm vào rừng khai thác gỗ trái phép. Trong đó, Đinh Văn Nhâm là đối tượng tích cực hơn cả. Do có quen biết nhau từ trước nên vào đầu tháng 2-2017, Xuyên điện thoại cho Nhâm và rủ rê đi khai thác gỗ cho mình, công nhật 500 ngàn đồng, lại đảm bảo “an toàn, đã lo dưới đó hết rồi”. Nhâm gọi thêm người phụ mình và trả công cho họ mỗi ngày 250 ngàn đồng. Riêng nhóm của Nhâm đã chặt hạ 9 cây gỗ, trong đó có 8 cây dổi, tổng cộng 17,12m3 gỗ, giá trị thiệt hại lên đến hơn 161 triệu đồng. Qua điều tra của CAH, tổng cộng Xuyên đã cầm đầu chủ mưu trong việc đốn hạ 14 cây gỗ với khối lượng hơn 26m3, giá trị thiệt hại hơn 250 triệu đồng. Quá trình các đối tượng khai thác trái phép, Xuyên cung cấp xăng, đồ ăn và tham gia cảnh giới.

Hà Mộng Xuyên có vợ và 1 con nhỏ, là lao động chính trong gia đình. Trước khi gây ra vụ việc phạm pháp này, Xuyên chưa có tiền án, tiền sự gì. Vụ việc là bài học cảnh tỉnh với nhiều thanh niên khác, không vì cái lợi trước mắt mà vi phạm pháp luật.

Quý Hiền